Suy Ngẫm

31 tháng 5, 2021 0 nhận xét

 


“Khi bạn hạnh phúc và mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, bạn nên thực hành Bồ Đề tâm, bởi vì nó sẽ bảo vệ bạn không bị khoa trương bởi bản ngã và không chê bai hoặc xúc phạm những người khác.

Khi bạn đang đau khổ và đối mặt với nghịch cảnh hoặc bất hạnh, bạn cũng nên thực hành Bồ Đề tâm, bởi vì nó sẽ bảo vệ bạn không đánh mất hy vọng và cảm thấy chán nản.

Ngày nào bạn còn sống, bạn nên thực hành Bồ Đề tâm, bởi vì nó sẽ làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa và đầy đủ mục đích.

Ngay cả khi bạn đang hấp hối, bạn vẫn nên thực hành Bồ Đề tâm, bởi vì đó là điều không bao giờ lừa dối bạn hoặc làm bạn thất vọng.”

Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14

Bồ Đề Tâm là gì?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB