ẨM THỰC CẢ NHÀ NHÉ

9 tháng 8, 2012 4 nhận xét
                                                   Đang mùa nhãn , cả nhà làm món chè sen nhãn nhé

                                              Mua sen về rửa sạch ,cho vào nồi đun ,khi sôi vớt hết bọt 
Cho nước sen trong là được 








vớt hạt sen thấy dừ là được 


Đổ bớt nước sen ra ,chỉ để lại nước còn xâm xấp mặt sen 


Cho một ống vani vào bát nước sen 


lúc này mới cho đường vào sen 

lưu ý sen phải dừ mới cho đường vì khi cho đường sớm hạt sen sẽ không dừ nữa



Nhãn rửa sạch ,nhớ mua nhãn cùi nhãn sẽ giòn và ngọt mát 
chọn nhãn hình bầu dục ,đừng chon quả nhãn tròn hạt rất to 


Vặn nhỏ bếp đây gọi là sào đường ,cho nồi cạn chỉ còn một ít nước thì vớt sen ra đĩa 


Bóc nhãn 


Lấy mũi dao tách hạt ra 



Sau đó cho hạt sen vào  quả nhãn 




đây là thành quả 



Chỗ nước còn lại trong xoonglà nước đường ,bạn đổ bát nước sen chắt ra lúc đầu vào với nhau ,sau đó thử độ ngọt theo ý bạn 











Đánh chén cả nhà nhé ,lần sau tớ sẽ hướng dẫn  làm bánh bao

4 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    Đúng ăn thì được mà làm thì ngại lắm! Cua khéo mà lại chăm thế!! Vote cho Cua, đừng hướng dẫn, lần sau làm rồi mời các bạn đến chứ!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB