LOA LOA LOA: Chương trình 'Họp ..1/2 lớp' tại Sài Gòn 7/9-10/9

7 tháng 9, 2017 4 nhận xét

Kính gửi các đồng chí đồng tổ chức, đồng tham dự, các đồng chí đồng chí hướng, đồng tâm và đồng.. chuyến đi,
Theo y/c của nhóm có ngày sinh nhật nhiều nhất trong năm (Tháng 9), CAFE Hớn của lớp tổ chức đón sinh nhật cho các đồng chí tại Sài Gòn. Nội dung chương trình như sau: 

CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 7/9: HÀ NỘI - SÀI GÒN 
Đoàn bay tới SG. Ở tại khách sạn Vintage 80 Bùi Viện. (đã đặt 2 phòng cho 16 chỗ, đồng chí Ngọc Thắng đã book).

Ngày 8/9: SÀI GÒN-  ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ồng chí Bạch Hoa đã mua)
  • 7h: Ăn sáng buffet tại ks (đã bao trong tiền ở)
  • 8:15 : khởi hành từ văn phòng TheSinhTourist (246-248 Đề Thám Q1) đi Mỹ Tho, cách Sài Gòn khoảng 80km.
  • 10:00: tới Mỹ Tho, thuyền lớn đón khách tại bến thuyền. Theo dòng sông Tiền,các đồng chí sẽ tham quan làng cá bè trên sông, sau đó, cập bến cồn Thới Sơn. Các đồng chí sẽ có thời gian trải nghiệm cảm giác đi xe ngựa dọc theo đường làng.
  • Tiếp theo, tại nhà người dân địa phương, các đồng chí thưởng thức trái cây theo mùa và nghe đàn ca tài tử Nam bộ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO được công nhận.
  • Sau đó các đồng chí theo những chiếc đò chèo be bé len lỏi trong những con rạch nhỏ rợp bóng dừa nước. Thưởng thức tách trà nóng pha mật ong và tìm hiểu cách cách nuôi ong lấy mật tại nhà dân.
  • 11h30: Nghỉ giải lao và tham quan nhà cổ với những gổ ghép mang từ tỉnh Bình Định vào. Thưởng thức bữa trưa với các món ăn địa phương (đã bao gồm).
  • 14h: Sau bữa trưa, thuyền máy đưa các đồng chí đến tham quan lò kẹo Quê Dừa và chuẩn bị trở về Mỹ Tho.
  • 3:00 Chiều: Lên xe trở về Tp.HCM. 
  • Khoảng 5:00 Chiều: kết thúc chuyến tham quan tại văn phòng TheSinhTourist
Thực đơn ăn trưa (bàn 6 người)
  1. Cá tai tượng chiên xù
  2. Chả giò tôm thịt 
  3. Canh chua tép
  4. Rau xào tỏi 
  5. Thịt kho + cá  kho tộ
  6. Cơm gạo trắng lọai ngon
  7. Trà đá
Bao gồm: xe máy lạnh, hướng dẫn viên, thuyền và đò chèo tham quan theo chương trình, cơm trưa, trà mật ong, xe ngựa. Không bao gồm: chi phí cá nhân, tiền tip hướng dẫn.
  • Tối 6h30: Ăn tối tại Downtown Food (có sự tham gia của Hồng Yến, và bạn Thu lớp D đang sống ở SG) và khám phá Sài Gòn về đêm.
Ngày 9/9: SÀI GÒN - VŨNG TÀU
  • 7h sáng: Ăn buffet tại 80 Bùi Viện (bao gồm trong tiền ks)
  • 8h30 xuất phát đi Vũng Tàu, trên đường ghé thiền viện Thường Chiếu, 
  • 1030 ăn trưa tại Thiền Viện Viên Không, Bà Rịa (cơm chay + mặn)
  • 1h xuất phát đi Vũng Tàu, đến nơi 2h trưa, nghỉ ngơi nhận phòng (ở tại nhà khách Quốc Hội, đồng chí X.Thắng đã book).
  • 4h chiều tắm biển (tuỳ ý), hoặc đi chơi bằng xe hơi quanh thành phố.
  • 7h ăn tối nhà hàng Nga (thịt nướng BBQ và các món khác), restaurant Tê Giác Quán số 110 Lê Hồng Phong 
  • 9h xem đua chó (tuỳ ý). Hoặc ăn sau khi xem đua chó.
  • 11h đi ngủ

Ngày 10/9: VŨNG TÀU-SÀI GÒN-HÀ NỘI
  • 6h30 tắm biển
  • 7h30 ăn sáng tại ks, hoặc Cơm Niêu bên ngoài ks 
  • 9h khởi hành về lại SG, trên đường ghé chùa Bửu Long, Q9 tham quan bộ sưu tập Xá Lợi của Đức Phật và các đệ tử của Ngài. Đây là bộ sưu tập lớn nhất tại VN. 
  • 12h ăn trưa tại chùa (cơm chay), hoặc cơm Niêu SG
  • 1h vào SG, mua sắm ở chợ Bến Thành
  • 3h về nhà anh Ngọc Thắng nghỉ ngơi và ăn cơm chiều
  • 5h đoàn ra sân bay về lại HN. 

ĐỀ NGHỊ CỦA BTC: 

1. Các đồng chí chuẩn bị mũ, áo mưa, kính râm, 1 áo thu, 2 bộ ngắn, 2 bộ dài, 1 bộ đồ tắm biển. Chú ý ăn mặc kín đáo, vừa vặn, phù hợp với lứa tuổi, không được thiếu vải quá nhiều, nếu không sẽ bị cảnh cáo trước toàn đoàn.

2. Những ngày đi chùa đề nghị các đồng chí nữ k mặc váy, nếu sooc thì dài quá gối. Nếu k thì phải quấn váy dài thêm. Các đồng chí nam không mặc may ô, hở nách, ít nhất là ngắn tay khi vào ni viên. Phải đeo kính đen khi gặp các ni cô. Tuyệt đối không liếc, không cười khó hiểu, giữ khoảng cách 1m, nhất là khi đến gần các ni cô trẻ, xinh đẹp. Ai vi phạm sẽ phải kiểm điểm trước tổ chức, có thể bị phạt không được cười trong 1h.

3. Tất cả hành trang tư trang phải gọn gàng, 1 ba lô là đủ, k bày bừa ở nơi ở và điểm đến, khiến người khác phải lo lắng dọn dẹp. Khi đi thì người trước nắm áo người sau, không được bỏ hàng ngũ, hay đào ngũ.

4. Các đồng chí chú ý phải lịch sự với đồng nghiệp trên xe, dưới xe (không tò tí te, lộn xộn), không vào nhầm phòng khi ở khách sạn, không gây mất đoàn kết khi ăn. Không, không và.. 1 số cái 'không' nữa. Vi phạm nặng sẽ phạt không cho về HN!

5. Chi phí dự tính khoảng 2-3tr/đồng chí (bao gồm tất tần tật, trừ những vấn đề đã được tổ chức và các mạnh thường quân lo). Còn lại thì tuỳ các đồng chí mua quà muốn mang bao nhiêu thì mang. Còn nếu mang nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu thì gửi vào TK cho đồng chí Hoa: Số tài khoản 007, thuộc ngân hàng: VIỆT ĐÓNG BĂNG. (Chỉ được gửi vào, không được lấy ra). 

6. Ghi chú: Trong chương trình có sự hiện diện của các 'giai đẹp' là các vị lãnh đạo của 12A (Huy Long), 12E (Hải Long, Nhật) nên đề nghị các đồng chí nữ 12CD nên 'đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên' để giữ gìn hình ảnh đẹp đẽ trong mắt các đồng chí bạn.

Chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, chúc chuyến đi tốt đẹp, chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra!
Phụ tá đoàn, kính báo.











4 nhận xét:

  • Hà "Béo" nói...

    Xin chấp hành các nội quy do BTC đề ra về trang phục, ăn uống, chương trình dã ngoại này nọ kia khác, còn khoản đi ngủ đề đạt nguyện vọng được tự do... ko bị quản lý ạ...

  • Như Hải nói...

    Haha. Riêng em Hà Péo thì phải quản lý chặt chẽ nhé! 1 mình em cử 3 anh quản lý luôn đấy.
    Cả nhà ơi, chương trình ăn chay ở Bửu Long có thể đổi thành ăn cơm niêu ở Biên Hoà, hoặc tương tự. Cái này mình k rành, Ng Thắng và Hải Long cho ý kiến nhé!

  • Tâm đại tá nói...

    Báo cấu nà các đồng chí đón đoàn nà các đồng chí đi chấp hành tất tần tật tuốt tuồn tuột chỉ có một vài vấn đề khóa lói thì các đồng chí cho phép chúng tôi tự hội ý ko cóa mờ trầm cảm ợ !!!!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB