10 CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA NGƯỜI DO THÁI

4 tháng 5, 2016 2 nhận xét
1. Một giọt nước vẩn đục sẽ làm một ly nước trong vẩn đục, một ly nước vẩn đục không vì một ly nước trong tồn tại mà nó trở thành trong.
2. Trên đời có ba thứ mà không ai có thể cướp mất:
Một là thức ăn đã vào dạ dày.
Hai là mơ ước ở trong lòng.
Ba là kiến thức đã học ở trong đầu.
3. Đất mềm làm ngựa khụy chân, lời ngon ngọt dễ làm người té ngã.
4. Trên đời không có giới hạn rõ ràng của bi kịch và hỷ kịch, nếu như bạn có khả năng đi ra từ bi kịch thì đó chính là hỷ kịch, còn nếu như bạn đắm chìm trong hỷ kịch thì đó chính là bi kịch.
5. Nếu như không học tập thì cho dù đi vạn dặm đường cũng chỉ là anh đưa thư.
6. Khi hàng xóm của bạn chơi đàn lúc hai giờ sáng, bạn cũng đừng nổi giận, mà bạn đợi đến bốn giờ sáng sang gọi họ dậy và nói: Tôi rất ngưỡng mộ tài diễn tấu của anh.
7. Nếu như bạn chỉ đợi chờ, thì chuyện phát sinh chính là bạn sẽ già đi.
8. Bạn bè thật sự thì không chỉ cùng nhau nói chuyện quên thời gian, mà ngay đến lúc không nói lời nào cũng không thấy cảm thấy ngại ngùng.
9. Thời gian là đại sư chữa trị vết thương lòng, nhưng đó không phải là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất.
10. Biết nhận lỗi và chấp nhận sửa đổi thì bao giờ cũng tốt hơn là không dám làm điều đó!
ST

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB