Alo.. phỏng vấn (3): Vũ Trụ

23 tháng 4, 2016 5 nhận xét
1. Bao lâu bạn vào blog 1 lần?  
Mình vào blog  liên tục, khi nào rảnh í, thường là qua điện thoai

2. Bạn thường xem theo đề mục (Sức Khoẻ, Thơ, Tâm Sự Thứ Bảy, Ảnh, Âm Nhạc), hay vào từ cái mới đăng đến cũ hơn
Thứ tự của mình đây nhé: Sức khỏe, ảnh, thơ, tâm sự, âm nhạc...và từ mới đến cũ.

3. Thường bạn ở trong blog bao lâu?
Thường là phải xem bằng hết những nội dung chưa xem, đôi khi xem lại cả bài cũ, nhất là những bài mình thấy hay hoặc tâm đắc 

4. Bạn có hay đăng nhận xét/còm không? Tại sao
Mình rất thích còm, nhất là còm vào những bài đăng của.. Như Hải

5. Bạn có đăng bài bao giờ không? Tại sao
Mình có đăng, nhưng chưa nhiều vì mình ko sử dụng laptop, và PC ở nhà thì hay bị chậm vì bọn trẻ trâu ở nhà hay tải lung tung.

6. Trong các đề mục, bạn thích đề mục nào nhất? Tại Sao
Mình thích những đề mục thơ của NH hay những bài thơ tình của các bạn khác gần gũi với những tâm trạng, cảm xúc của mình.

7. Trong các chủ đề, bạn thích chủ đề nào nhất của đề mục ấy (ví dụ Thơ, thích thơ  Tình, hay Tình bạn.., hoặc Âm Nhạc thích nhạc VN...)
Thời gian này mình rất thích đọc thơ tình nhẹ nhàng

 8.  Và chủ đề nào bạn ít thích nhất, tại sao?
Mình thích chủ đề họp lớp hoặc nhóm, đặc biệt những buổi có người SG ra tham dự.

9. Theo bạn cần làm gì để blog phát triển hơn nữa?
Tích cực tổ chức các hình thức sinh hoạt và các hoạt động nhóm và động viên các bạn đăng bài, bình luận.

10.     Cá nhân bạn sẽ làm gì để blog được tiếp tục duy trì và phát triển?
Sẽ thường xuyên theo dõi, bình luận và đăng bài; nhưng bài xấu hoặc ko hay thì đừng chê cười nhé. 

Chân thành cám ơn bạn!
Admin

5 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB