Lễ mít tinh, diễu binh mừng Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

2 tháng 9, 2015 0 nhận xét
30.000 người đại diện cho các lực lượng quân đội, công an và nhiều tầng lớp nhân dân đã tham gia lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành qua nhiều tuyến phố trung tâm thủ đô trong sự chào đón của người dân. 
  • 8h45
  • icon
    Xe chỉ huy dẫn đầu đoàn diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Quý Đoàn.

    mohoi-7521-1441159134.jpg
    Nhiệt độ Hà Nội sáng nay là 27 độ C. Do phải diễu hành qua quãng đường dài, hầu hết chiến sĩ đều đổ mồ hôi. Ảnh: Quý Đoàn.
    do4-1864-1441163200.jpg
    Đoàn diễu binh đi từ Hàng Khay tiến vào phố Tràng Tiền. Ảnh: Bá Đô.

    do1-1597-1441163201.jpg
    Nữ cảnh sát cơ động diễu qua phố Hàng Khay. Ảnh: Bá Đô.


    do3-6754-1441163201.jpg
    Đoàn đại diện cho lực lượng công an xã đi qua khu vực Nhà hát Lớn. Ảnh: Bá Đô.

    do1-8423-1441163934.jpg
    Người dân trên phố Nguyễn Thái Học khi đoàn hồng kỳ diễu qua. Ảnh: Quý Đoàn.
  • 8h40icon
    Tại quảng trường Ba Đình, lễ mít tinh chuẩn bị khép lại với màn văn hóa - nghệ thuật, giai điệu bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang lên. Trong khi đó, tại Sài Gòn, đường phố vắng vẻ. Ở quán cafe, nhiều người dân theo dõi diễu binh, diễu hành qua màn ảnh nhỏ.
    2a-9226-1441158313.jpg
    Người dân TP HCM theo dõi diễu binh qua màn ảnh nhỏ. Ảnh: Phạm Duy.

    camco-2996-1441164426.jpg
    Người dân Hà Nội chờ xem đoàn diễu binh trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Hoàng Phương.
  • 8h35icon
    ptt-3646-1441162123.jpg
    Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi các cựu chiến binh tham dự lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Đình Nam.

    cugiaa-3716-1441158140.jpg
    Cụ ông Nguyễn Duy Ân (82 tuổi ở Chương Mỹ, Hà Nội) thức cả đêm để chờ con đón đi xem diễu binh. Hơn 4h sáng, ông và con cháu đã có mặt tại phố Nguyễn Thái Học. Đoàn diễu hành đi qua, ông giơ cao chiếc cờ và hô vang Hồ Chí Minh muôn năm. Ảnh: Bá Đô.

    dan-4051-1441158598.jpg
    Người dân trên phố Nguyễn Thái Học ngắm đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: Quý Đoàn.
    Trên các tuyến đường đoàn diễu binh đi qua, người dân đứng, ngồi kín hai bên. Nhiều cựu chiến binh đã trải qua chiến tranh, từng nếm trải những mất mát, đau thương; hay các em bé lần đầu tiên được xem diễu binh đều chăm chú theo dõi.  
  • 8h24icon
    vanmieu1-4086-1441157280.jpg
    Đoàn diễu binh qua phố Văn Miếu. Ảnh: Bá Đô.
    Tại quảng trường Ba Đình, khối nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên đang tiến qua lễ đài. Trong khi đó, các khối quân đội, công an nhân dân chia thành hai ngả đã tiến sâu vào các tuyến phố. Người dân đứng kín hai bên đường vỗ tay chào đón. Rất nhiều người đã dùng điện thoại, máy ảnh để ghi lại cảnh diễu binh.
    danchao1-1454-1441157498.jpg
    Người dân vỗ tay khi đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: Bá Đô.
    qd2-8364-1441157777.jpg
    Đoàn diễu binh đi qua phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Quý Đoàn.

  • 8h05
    icon
    Các khối nam, nữ dân quân tự vệ tiến vào lễ đài. Cùng với bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, lực lượng nữ tự vệ đã có vai trò quan trọng trong cuộc Tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền năm 1945. Trong hai cuộc kháng chiến, nữ tự vệ vừa lao động sản xuất, bảo vệ nhà máy, vừa chịu đựng vất vả, động viên chồng con lên đường đánh giặc.  
    bado1-2980-1441157266.jpg
    Cảnh sát chuyển nước uống cho người dân ngồi xem đoàn diễu binh trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Bá Đô.

    bd8-2525-1441157872.jpg
    Trẻ em ngồi bên vỉa hề tuyến phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã chờ đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: Bá Đô.

    dan1-9299-1441158691.jpg
    Người dân trải báo xuống lòng đường, vỉa hè, ngồi chờ xem đoàn diễu binh. Ảnh: Bá Đô.
  • icon
    Khối sĩ quan đặc công đang tiến vào lễ đài. 
    dantoca-8833-1441163482.jpg
    Tại TP Lạng Sơn, người dân đến khu vực tượng đài Hoàng Văn Thụ để mít tinh, chào mừng Quốc khánh. Ảnh: Mây Hồng.
  • 7h50icon
    Khối học viên các trường sĩ quan tiến qua lễ đài. Tham dự đợt kỷ niệm này có rất nhiều trường sĩ quan, gồm: lục quân, chính trị, hậu cần, kỹ thuật quân sự, phòng không không quân, không quân, hải quân, biên phòng, đặc công, tăng thiết giáp, pháo binh, công binh, phòng hóa, thông tin, bộ binh... 
    bd7-4263-1441157558.jpg
    Nữ chiến sĩ thông tin diễu binh qua phố Văn Miếu. Ảnh: Bá Đô.
  • 7h43icon

    vovantuan-5947-1441154961.jpg
    Trung tướng Võ Văn Tuấn trên xe chỉ huy tiến vào lễ đài. Ảnh chụp qua màn hình.

    gh3-2886-1441166449.jpg
    Xe rước cờ Quyết chiến, quyết thắng tiến vào lễ đài. Ảnh: Giang Huy.
  • 7h35icon

    quochuya-8478-1441170736.jpg
    Xe rước Quốc huy đi qua Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Giang Huy.
  • 7h25icon

    gh2-6561-1441166281.jpg
    Các lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Giang Huy.
  • 7h20
    ongsang-1532-1441153327.jpg
    Chủ tịch Trương Tấn Sang đọc diễn văn trên lễ đài. Ảnh chụp qua màn hình.
  • 7h10icon

    nguyenthaihoc1-7838-1441153008.jpg
    Người dân tập trung theo dõi diễu binh trên đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: Bá Đô
  • 7h05icon

    duoca-7709-1441170946.jpg
    Ngọn lửa được những vận động viên tiêu biểu rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Giang Huy.

    db3-1345-1441154284.jpg
    21 loạt đạn bác nổ vang rền trong khu vực Hoàng thành. 

  • bd1-2541-1441153208.jpg
    Quảng trường Ba Đình lúc 7h sáng nay. Ảnh chụp qua màn hình.

  • icon
    Xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, hàng nghìn người dân đang chờ đợi. Sau đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010, đến nay người dân thủ đô mới lại được chứng kiến các lực lượng phô diễn sức mạnh. Dù quy mô đợt này không như trước, không có sự tham gia của vũ khí trang bị, nhưng người dân vẫn háo hức.

    phao-4963-1441151535.jpg
    Ảnh: Quý Đoàn.
    Tại Hoàng thành Thăng Long, pháo lễ đã vào đội hình, đạn pháo đã lên bệ. 
    db2-2289-1441154095.jpg
    Đạn đại bác đã sẵn sàng. Ảnh: Quý Đoàn.
    6h30
  • icon
    Trời Hà Nội đang rất đẹp, gió mát, nhiều tuyến phố thoang thoảng mùi hoa sữa - báo hiệu Hà Nội đã vào thu. Người gia đình giục giã nhau dậy từ sớm, sau khi gửi xe ở nhà người quen, hoặc các điểm trông giữ ở đầu phố, thì cùng nhau đi bộ vào trung tâm Ba Đình. Các tuyến phố đoàn diễu binh đi qua sẽ cấm toàn bộ phương tiện, người dân có thể đi bộ vào phố và đứng trên vỉa hè theo dõi.
    bd9-3250-1441158267.jpg
    Người dân đứng chờ đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: Bá Đô.

    nguoidan2a-9674-1441150372.jpgNgười Hà Nội xuống đường đi xem diễu binh, diễu hành từ 5h30 sáng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB