Nghệ Sĩ & Nghệ Thuật

7 tháng 10, 2015 0 nhận xét


Một họa sỹ người Việt nói về hai bức tranh của anh được chọn tham gia triển lãm Mỹ thuật Chủ thể tại Bảo tàng Mỹ thuật Trung ương Tokyo ở Nhật Bản. Triển lãm lần thứ 51 của Hội Mỹ thuật Chủ thể Nhật Bản từ 1-16 tháng Chín 2015.

Ông Nguyễn Đình Đăng là một nhà vật lý, nhà nghiên cứu về lý thuyết vật lý hạt nhân tại Viện Vật lý hóa học Nhật Bản (Viện RIKEN).

Ông tự học hội họa và cách đây 10 năm là người nước ngoài đầu tiên được công nhận là hội viên chính thức từ khi thành lập của Hội Mỹ thuật Chủ thể Nhật Bản cách đây hơn 50 năm.


Hai bức tranh ông Đăng tham gia lần này có tên 'Những con chim không đầu' và  'Concours' (Công -Cua). Hãy nghe ông chia sẻ về 2 bức tranh này, khá lý thú đấy các bạn ạ.

(BBC's video)

Công- Cua (Concours)
Những Con Chim Không Đầu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB