Bài test tâm lý thú vị của Freud

22 tháng 5, 2015 1 nhận xét
Dưới đây là một trong những bài kiểm tra tâm lý thú vị của Sigmund Freud – ông là cha đẻ của phân tâm học cổ điển.
Có 8 câu hỏi mà bạn sẽ phải trả lời lần lượt để so sánh với kết quả.
- Một trong những quy tắc cơ bản của bài kiểm tra tâm lý này là viết những gì bạn cảm thấy và những gì lóe lên trong đầu trước tiên. Nếu bạn có cùng 1 câu trả lời cho những câu hỏi khác nhau cũng không sao cả. Hay nhất là dùng từ ngắn gọn, từ 1,2 đến 5 từ thôi.

Đừng đọc hết tất cả các câu hỏi cùng một lúc mà hãy đọc lần lượt và ngẫm nghĩ về nó, làm chính xác theo hướng dẫn ở trong ngoặc đơn và cố gắng viết càng chi tiết càng tốt. 
Hãy chuẩn bị giấy bút hoặc gõ câu trả lời vào comment luôn bên dưới rồi sau đó mới xem kết quả nhé!


1. Bạn đang nhìn bãi biển (Viết ấn tượng, cảm nhận đầu tiên của bạn, bạn có thể nhắm mắt lại để cảm nhận… Tuyệt đối không tả cảnh bạn thấy).

2. Bạn đi bộ qua khu rừng và ngẩng đầu lên nhìn trời (Viết những gì bạn cảm thấy trong tâm trí, trong tiềm thức chứ không phải tả cảnh bạn thấy).

3. Bạn nhìn thấy đàn chim hải âu bay qua (Viết những gì bạn nghĩ về chúng, đừng tả chúng).

4. Bạn thấy một đàn ngựa (Viết điều đầu tiên hiện lên trong đầu, bạn nghĩ gì về chúng, không phải là tả chúng).

5. Trong sa mạc có một bức tường với một lỗ nhỏ, qua cái lỗ bạn thấy một ốc đảo (Viết về hành động của bạn, bạn sẽ làm gì chứ không phải bạn nghĩ gì).

6. Mệt mỏi đi trên sa mạc, tự nhiên bạn nhìn thấy cái bình nước lạ (Viết về hành động của bạn).

7. Bị lạc trong rừng lúc trời tối, bạn thấy ngôi nhà sáng đèn (Bạn sẽ làm gì?).

8. Bạn đang ở trên con đường mịt mù sương khói (Hành động, bạn sẽ xử sự thế nào?).


Rồi, bây giờ bạn đã có đủ 8 câu trả lời rồi vậy  hãy xem đáp án bên dưới nhé:



Bạn đã hoàn thành tất cả câu trả lời đúng không? Bây giờ bạn hãy so những gì bạn viết với đáp án từ Sigmund Freud.

Kết quả:
1. Thái độ của bạn với cuộc sống, cảm nhận và cảm giác về cuộc sống của bạn.
2. Cảm xúc của bạn với gia đình mình.
3. Thái độ của bạn đối với phụ nữ.
4. Thái độ của bạn với nam giới.
5. Mục đích sống của bạn. Cách bạn giải quyết vấn đề của mình.
6. Cách bạn chọn đối tác, bạn bè.
7. Sự sẵn sàng trong hôn nhân của bạn.
8. Thái độ của bạn trước cái chết.
ST

1 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Câu trả lời của mình là:
    1/ Buồn, 2/Trong sáng, 3/Tự Do, 4/Hạnh Phúc, 5/ Phá Vỡ Bức Tường, 6/Xem xét, 7/Đến gần và quan sát, 8/Bịt mũi và đi tiếp.
    Còn bạn?

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB